Kiều hối về TP Hồ Chí Minh năm 2021 dự kiến đạt kỷ lục mới

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 14/05/2021 14:36 GMT+7

Ảnh minh họa - VOV.

VTV.vn - Mới 4 tháng đầu năm 2021, lượng kiều hối gửi về TP Hồ Chí Minh đã đạt 2 tỷ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh đánh giá, với tốc độ kiều hối gửi về tiếp tục duy trì ở mức cao, tổng lượng kiều hối chi trả trên địa bàn có thể đạt quy mô 6,5 tỷ USD trong năm nay.

Lượng kiều hối chuyển về theo ghi nhận phần lớn được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần làm tăng nguồn dự trữ ngoại hối.

Báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế giới cũng đã điều chỉnh tăng đáng kể dự báo lượng kiều hối về Việt Nam năm 2020 lên 17,2 tỷ USD, cao hơn mức dự báo cũ là 15,7 tỷ USD. Với mức điều chỉnh tăng này, Việt Nam tiếp tục trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.

Kiều hối giúp phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh Kiều hối giúp phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Lượng kiều hối không chỉ giúp nhiều người dân có thêm vốn kinh doanh sản xuất, mà còn giúp thành phố có thêm nguồn thu ngoại tệ ổn định, tăng nguồn dự trữ ngoại hối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước