Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt kỳ tích

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 10:43 GMT+7

VTV.vn - Tính đến cuối năm 2017, thặng dư thương mại của dệt may Việt Nam đạt mức cao kỷ lục, đứng đầu trong các ngành hàng xuất khẩu.

Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, xuất khẩu dệt may gặp nhiều khó khăn trong 2 quý đầu năm 2017. Tuy nhiên, tới cuối năm, thặng dư thương mại của dệt may Việt Nam lại đạt mức cao kỷ lục, đứng đầu trong các ngành hàng xuất khẩu và được kỳ vọng sẽ còn tăng trưởng khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.

Thống kê cho thấy, xuất khẩu dệt may năm 2017 đạt thặng dư hơn 15,5 tỉ USD, cao nhất từ trước tới nay. Các chuyên gia đánh giá, đây là một sự tăng trưởng kỳ tích của ngành, dù không có TPP.

Để cung cấp thông tin chi tiết hơn về sự tăng trưởng của ngành dệt may Việt Nam trong năm 2017, cùng những cơ hội từ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, phóng viên THVN đã phỏng vấn ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt kỳ tích* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước