Kinh hoàng lãi suất tín dụng đen 255%/năm tại An Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/03/2016 10:58 GMT+7

VTV.vn- Hoàn toàn dễ hiểu cho việc hàng trăm con nợ tín dụng đen ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang lâm vào tỉnh cảnh tán giá bại sản khi mức lãi suất lên tới mức trên 255%/năm.

Vay 5 triệu trả 6 triệu, vay 15 triệu trả 18 triệu... là cách mà các đối tượng cho vay nặng lãi tiếp cận người nghèo ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo tính toán của cơ quan công an, cứ cho vay 5 triệu đồng một tháng, các đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính đến... 950.000 đồng.

Trong khi đó theo nhiều chuyên gia ngân hàng, với cách tính lãi trên, mức lãi suất mà các đối tượng cho vay nặng lãi đã lên tới 255%/năm, cao gấp 38 lần lãi suất cho vay thông thường của ngân hàng Chính sách Xã hội và cao gấp 18 lần so với lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại.

Cụ thể, cứ cho vay 5 triệu, trả góp mỗi ngày 200.000 đồng trong vòng 30 ngày, thì lãi suất mỗi ngày sẽ là 0.71%, và mỗi tháng sẽ là 21% và mỗi năm sẽ hơn 255%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước