Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 01/06/2016 11:13 GMT+7

Nông dân Ấn Độ thu hoạch lúa mì tại Amritsar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Vượt qua Trung Quốc, Ấn Độ đang trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Số liệu chính thức do Văn phòng Thống kê Trung ương Ấn Độ công bố ngày 31/5 cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đạt 7,6% trong năm tài khóa 2015 - 2016 (kết thúc vào tháng 3/2016).

Trong năm tài khóa 2015 - 2016, lĩnh vực chế tạo tăng 9,3%, lĩnh vực nông nghiệp tăng 1,4%, tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ nhanh hơn vào quý cuối cùng của năm tài khóa với mức tăng 7,9%. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng 3 tháng đầu năm 2016 của Trung Quốc chỉ đạt 6,7% và là mức tăng trưởng hàng quý thấp nhất 7 năm qua.

Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế Ấn Độ đang lo ngại, đợt gió mùa sắp tới sẽ gây tác động không nhỏ tới tăng trưởng vì gió mùa ảnh hưởng đến mùa màng và hàng triệu nông dân trong bối cảnh hộ gia đình ở nông thôn Ấn Độ chiếm tới 2/3 dân số nước này. Hiện nông dân nước này đang hứng chịu trận hạn hán trên diện rộng sau hai đợt gió mùa liên tiếp.

Giá lương thực tăng cao, kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc chịu tổn thất nặng nề Giá lương thực tăng cao, kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc chịu tổn thất nặng nề

VTV.vn - Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu giá lương thực tăng cao, với tổng thiệt hại lên tới 200 tỉ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước