Kinh tế của xứ sở sương mù tăng 0,5% trong quý III

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 28/10/2015 19:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

VTV.vn - Văn phòng Thống kê quốc gia Anh ngày 27/10 công bố số liệu ước tính GDP của xứ sở sương mù tăng trưởng 0,5% trong quý III vừa qua, thấp hơn mức tăng 0,7% quý trước đó.

Nhà kinh tế Ben Brettell của Hargreaves Lansdown cho hay, nền kinh tế nước Anh đã mất đà tăng trưởng, hoạt động chế tạo và xây dựng yếu là những lý do chính khiến nền kinh tế tăng chậm lại.

Ông Brettell còn cho biết, lĩnh vực chế tạo - đóng góp 10% cho nền kinh tế​ Anh - đang phải vật lộn với "cơn gió ngược" kép do đồng bảng mạnh và nhu cầu yếu từ các thị trường nước ngoài khi kinh tế toàn cầu sa sút.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng, số liệu trên sẽ giảm bớt sức ép lên Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trong việc phải sớm tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục 0,50% hiện nay.

Dự đoán, BoE sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến tháng 5/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước