Số liệu mới từ Cục Thống kê Quốc gia Đức cho thấy kinh tế nước này đã sụt giảm 0,1% trong quý IV và tính trong cả năm mức tăng trưởng là âm 0,2%.
Làn sóng lạm phát trong gần 3 năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Đức, do giá hàng thiết yếu của nước này những năm trước là tương đối thấp.
Bên cạnh đó, nhu cầu giảm với các sản phẩm chủ lực của Đức như ô tô do làn sóng xe điện giá rẻ của Trung Quốc cũng tác động tới hoạt động xuất khẩu của nước này.
Người dân Đức mua sắm tại một siêu thị. (Ảnh: Expaturm)
Carsten Brzeski, Giám đốc vĩ mô toàn cầu tại ngân hàng ING, nhận định thị trường đang kỳ vọng chính phủ mới của Đức sẽ đưa ra kế hoạch dài hạn hơn cho đầu tư và cải tổ kinh tế.
Brzeski cho rằng sản xuất công nghiệp của Đức hiện vẫn thấp hơn 10% so với tiền đại dịch Covid-19. Khả năng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu có thể khiến tình hình càng tệ hơn, khi tác động lên hàng xuất khẩu Đức và dòng tiền đầu tư vào đây.
Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Đức dự báo kinh tế tiếp tục trì trệ năm nay. GDP chỉ có thể phục hồi chậm trong năm 2026.
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã chật vật từ sau đại dịch. Mối quan hệ với Mỹ - một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Đức - cũng có nguy cơ rạn nứt.
"Các khảo sát cho thấy sản xuất trong vài tháng tới có thể vẫn trì trệ. Hơn nữa, thách thức cấu trúc mà ngành xe hơi Đức phải đối mặt sẽ tiếp tục gây sức ép lên sản xuất công nghiệp của khu vực đồng euro thêm một thời gian nữa", Capital Economics nhận định.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!