Kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ năm 1998

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/03/2020 09:40 GMT+7

Người dân Hàn Quốc xếp hàng mua khẩu trang tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Kinh tế Hàn Quốc có thể suy giảm và đây là triển vọng tồi tệ nhất tính đến nay đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.

Kinh tế Hàn Quốc trong năm nay có thể ghi nhận tăng trưởng âm lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, nếu dịch COVID-19 tiếp tục đè nặng lên hoạt động thương mại và nền kinh tế toàn cầu.

Đây là dự báo mới nhất của Capital Economics, một công ty tư vấn nghiên cứu kinh tế ở London (Anh).

Theo đó, kinh tế Hàn Quốc có thể suy giảm 1% trong năm nay. Đây là triển vọng tồi tệ nhất tính đến nay đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.

Trước tình hình trên, Ngân hàng trung ương nước này mới đây đã phải hạ lãi suất khẩn cấp về mức thấp kỷ lục mới là 0,75%. Ngay sau đó, chính phủ cũng đã công bố gói hỗ trợ trị giá gần 40 tỷ USD cho các doanh nghiệp trong nước.

Hiện Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết đang cân nhắc một gói ngân sách bổ sung "thứ hai" chưa từng có nếu dịch bệnh còn lan rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước