Thủ tướng Hàn Quốc hối thúc Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung chống dịch COVID-19

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 11/03/2020 17:48 GMT+7

Ảnh: Yonhap

VTV.vn - Ngày 11/3, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun kêu gọi chủ động giải quyết những cú sốc kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban đặc biệt của Quốc hội về việc xem xét ngân sách bổ sung, ông Chung Sye-kyun cho rằng việc xoa dịu những cú sốc do dịch COVID-19 đối với sinh kế của người dân và nền kinh tế, cũng như chủ động đối phó với nguy cơ kìm hãm tăng trưởng, đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc tuần qua đã trình dự thảo ngân sách bổ sung trị giá 11.700 tỷ won (9,81 tỷ USD) lên Quốc hội, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống dịch COVID-19 và hỗ trợ nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại của nước này.

Ông Chung Sye-kyun cho rằng "thể trạng" tài chính của chính phủ vẫn tốt, đồng thời nhấn mạnh đã đến lúc Seoul cần có những hành động mạnh mẽ chống lại tình hình dịch bệnh. Ông nhấn mạnh: "Nếu chúng ta không phản ứng (với tình hình dịch bệnh bằng ngân sách bổ sung) bây giờ, đà phục hồi kinh tế sẽ bị trì hoãn, từ đó có thể gây ra nhiều thiệt hại lớn hơn sau này".

Các doanh nghiệp nhỏ và tiểu thương là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh giữa lúc nhu cầu trong nước đang "ảm đạm". Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2020 của nước này từ 2,3% xuống 2,1% do tác động của dịch COVID-19.

Hàn Quốc đã ghi nhận 7.755 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch bệnh này bùng phát vào ngày 20/1.

Hàn Quốc thắt chặt quy định về bán khống cổ phiếu để bình ổn thị trường Hàn Quốc thắt chặt quy định về bán khống cổ phiếu để bình ổn thị trường

VTV.vn - Seoul sẽ tạm thời điều chỉnh một số quy định đối với việc cấm một số cổ phiếu nhất định được bán khống. Một số cổ phiếu sẽ bị cấm bán khống trong vòng 3 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước