Kinh tế khu vực đồng Euro tăng trưởng thấp hơn dự kiến

Thế Dũng (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 11/02/2022 11:39 GMT+7

Du khách thăm quan tháp Eiffel tại thủ đô Paris (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Tại châu Âu, dự báo khu vực đồng Euro (Eurozone) sẽ tăng trưởng thấp hơn dự kiến trong năm nay, dù ảnh hưởng của đại dịch đến nền kinh tế đã giảm.

Thông tin trên được đưa ra trong Bản dự báo kinh tế mùa đông 2022 vừa được Ủy ban châu Âu công bố hôm qua (10/2).

Theo Bản dự báo kinh tế mùa đông, nền kinh tế EU chỉ đạt mức tăng trưởng 4% trong năm 2022 và 2,8% trong năm 2023, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo cách đây 3 tháng.

Bên cạnh đó, sự hạn chế về nguồn cung các loại nguyên liệu và giá năng lượng tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất khiến lạm phát tăng.

Lạm phát ở khu vực đồng Euro dự báo đạt đỉnh 4,8% trong quý 1 và duy trì trên 3% cho đến quý 3 của năm nay.

Khi áp lực từ việc hạn chế nguồn cung và giá năng lượng giảm, lạm phát sẽ giảm dần xuống dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu từ quý 4 năm nay.

Thời gian tới, dù tác động của đại dịch với nền kinh tế đã và đang suy yếu, nhưng nhu cầu của người dân và sự phục hồi của nền kinh tế lại gây áp lực cho triển vọng tăng trưởng cũng như lạm phát tại các nước EU. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng địa chính trị ở khu vực Đông Âu cũng gây áp lực cho kinh tế các nước EU.

Tỷ lệ thất nghiệp thấp chưa từng thấy tại Liên minh châu Âu Tỷ lệ thất nghiệp thấp chưa từng thấy tại Liên minh châu Âu

VTV.vn - Tỷ lệ thất nghiệp trong Liên minh châu Âu đã xuống tới mức thấp nhất kể từ 25 năm trở lại đây nhờ kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước