Kinh tế Nga có thể mất 1 thập kỷ để quay về mức năm 2021

VTV Digital-Thứ hai, ngày 20/06/2022 11:17 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế Nga có thể cần tới 10 năm để hồi phục về mức năm 2021, trước khi xung đột tại Ukraine nổ ra.

Đó là nhận định do ông German Gref, CEO của Sberbank - ngân hàng lớn nhất của Nga, đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế St.Petersburg.

Kinh tế Nga có thể mất 1 thập kỷ để quay về mức năm 2021 - Ảnh 1.

Người dân mua hàng tại một siêu thị ở Nga. (Ảnh: Saint-Petersburg.com)

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2022, Giám đốc điều hành ngân hàng Sberbank German Gref thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã khiến nước này sụt giảm khoảng 50% trong lĩnh vực thương mại.

Ông Gref ước tính các nước áp đặt trừng phạt đối với Nga chiếm khoảng 56% kim ngạch xuất khẩu và 51% kim ngạch nhập khẩu của Nga. Do đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể đe dọa tới 15% GDP của Nga.

"Nếu không có biện pháp gì, Nga có thể cần khoảng một thập niên mới có thể đưa kinh tế trở về mức của năm 2021", Giám đốc điều hành Sberbank nói và kêu gọi tái cơ cấu nền kinh tế Nga.

Hiện số lượng chuyến hàng xuất đi từ Nga ước tính giảm tới 6 lần so với trước xung đột. Trong khi vận chuyển bằng đường biển và đường hàng không cũng bị cản trở do các biện pháp trừng phạt, không cho các hãng hàng không Nga bay theo hướng Tây và các tàu treo cờ Nga không được cập cảng Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên theo giới chức Nga, tình hình vẫn tốt hơn dự kiến nhờ nguồn thu cao từ xuất khẩu năng lượng. Khi EU chuẩn bị loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027, Nga đã chuyển hơn 50% lượng dầu sang châu Á.

Theo ông Dmitry Pankov, Giám đốc điều hành Tập đoàn Delo vận hành công ty vận chuyển hàng hóa đường sắt hàng đầu của Nga là Transcontainer, Global Ports và nhiều cảng biển, việc vận chuyển hàng vẫn tiếp tục, các khách hàng châu Á bắt đầu tăng lên.

Trước đó, theo các nhà phân tích tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF), các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt lên Nga đã kéo lùi hơn một thập niên thành tựu kinh tế và 3 thập niên hội nhập với phương Tây của Nga.

Các nhà kinh tế tại IIF cảnh báo rằng, tác động này là một "mục tiêu biến động" vì sẽ có thêm nhiều biện pháp trừng phạt nữa được bổ sung và Nga có thể trả đũa, đặc biệt về năng lượng.

Nga thu về 93 tỷ Euro từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch Nga thu về 93 tỷ Euro từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch

VTV.vn - Nga đã thu về 93 tỷ Euro (khoảng 98 tỷ USD) từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch trong 100 ngày kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước