Kinh tế Nhật Bản có nhiều tín hiệu khả quan

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 12/10/2017 06:33 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Kinh tế Nhật Bản trong quý II/2017 tăng trưởng 2,5% so với cùng kỳ năm 2016 nhờ chi tiêu của người tiêu dùng và các doanh nghiệp gia tăng.

Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 11/10 cho biết, giá trị lượng đơn đặt hàng máy móc cơ bản của khu vực tư nhân Nhật Bản trong tháng 8/2017 tăng 3,4% so với tháng trước đó, đạt 882,4 tỷ Yen (7,9 tỷ USD).

Hoạt động đầu tư vào tài sản cố định tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản đang cho thấy một số dấu hiệu gia tăng bất chấp việc các nhà xuất khẩu nước này đang phải chịu sức ép từ nhu cầu tại thị trường nước ngoài suy giảm, cũng như bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới.

Giá trị lượng đơn đặt hàng từ khu vực chế tạo tăng 16,1% lên 413 tỷ Yen, trong khi mức tăng này tại khu vực phi chế tạo đạt 3,1% lên 486,9 tỷ Yen, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Giá trị đơn đặt hàng máy móc của Nhật Bản từ nước ngoài, được coi là chỉ dấu của xuất khẩu, tăng 11,5% lên 1.110 tỷ Yen.

Kinh tế Nhật Bản trong quý II/2017 tăng trưởng 2,5% so với cùng kỳ năm 2016 nhờ chi tiêu của người tiêu dùng và các doanh nghiệp gia tăng. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2012, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe đã đưa ra kế hoạch Abenomics để thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Với sự kết hợp giữa chương trình cải cách, tăng chi tiêu chính phủ và nới lỏng tiền tệ, kế hoạch kinh tế của ông Abe đã hỗ trợ đà tăng cho thị trường chứng khoán và lợi nhuận của doanh nghiệp, song vẫn chưa giúp nước này đạt được mục tiêu về lạm phát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước