Kinh tế Nhật Bản đang phục hồi với tốc độ vừa phải

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật)-Thứ năm, ngày 27/10/2022 13:08 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo kinh tế hàng tháng trong tháng 10 của Chính phủ Nhật Bản.

Theo báo cáo mới đây của Chính phủ Nhật Bản, kinh tế nước này đang phục hồi với tốc độ vừa phải, đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh đồng Yen đang giảm giá nhanh và tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua gói kích thích kinh tế toàn diện. 

Theo báo cáo trên, các yếu tố chính thúc đẩy sự phục hồi là sự tăng trưởng của các ngành du lịch, dịch vụ ăn uống, lưu trú và đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định cần tiếp tục chú ý đến những biến động trên thị trường tài chính có thể làm tăng lạm phát và tác động đến đà tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản sau dịch COVID-19. 

Cụ thể, theo thống kê của Hiệp hội các cửa hàng bách hóa Nhật Bản, doanh thu của các cửa hàng trong tháng 9 đạt 2,63 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng với đó lượng tiêu thụ của khách du lịch nước ngoài tại các cửa hàng cũng đã tăng gấp 3 đến 5 lần sau khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh. 

Kinh tế Nhật Bản đang phục hồi với tốc độ vừa phải - Ảnh 1.

Kinh tế Nhật Bản đang phục hồi với tốc độ vừa phải. Ảnh minh họa.

Còn theo Hiệp hội Dịch vụ Thực phẩm Nhật Bản, doanh thu ngành nhà hàng trong tháng 9 tăng 19,7% so, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp tăng trưởng tích cực. Trong đó, nhà hàng gia đình tăng trưởng 32,1% và đồ ăn nhanh tăng 8,2, đặc biệt các nhà hàng bình dân tăng nhanh với quy mô tăng gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Để tiếp tục thúc đẩy đà tăng trưởng và phục hồi kinh tế, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ thông qua gói kích thích kinh tế toàn diện.

Gói kích thích này bao gồm 4 trụ cột: Đầu tiên là đối phó với những tác động tiêu cực do đồng Yen giảm giá và tăng lương cho người lao động, đây là trọng tâm của gói kích thích; Thứ hai là tận dụng các lợi thế của kinh tế Nhật Bản khi đồng Yen yếu nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu và du lịch; Thứ ba là thúc đẩy chủ nghĩa tư bản mới theo hình thái Nhật Bản; Thứ tư là đảm bảo an toàn và an ninh công cộng.

Dự kiến, gói kích thích kinh tế toàn diện sẽ được Chính phủ Nhật Bản chính thức thông qua vào ngày 28/10 với sự thay đổi lớn về nội dung và quy mô, ngân sách thực hiện là khoảng 26.000 tỷ yên, tương đương với 174 tỷ USD.

Nhật Bản xem xét gói kích thích kinh tế hơn 200 tỷ USD Nhật Bản xem xét gói kích thích kinh tế hơn 200 tỷ USD

VTV.vn - Trụ cột của gói kích thích kinh tế lần này là các biện pháp hỗ trợ bổ sung để đối phó với tình trạng giá cả hàng hóa tăng mạnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước