Kinh tế Nhật Bản khởi sắc

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật)-Thứ năm, ngày 26/05/2022 13:20 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản nhận định, nền kinh tế nước này đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau khi dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch bên cạnh các yếu tố lạc quan sau dịch COVID-19.

Chính phủ Nhật Bản đã không còn đề cập đến tác động của dịch COVID-19 trong báo cáo kinh tế tháng 5 vừa được công bố. Theo đó, nền kinh tế nước này đang có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại,

Theo báo Mainichi, sự tăng trưởng có thể nhìn thấy rõ ràng trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống và du lịch, nhu cầu trong nước đang tăng đều đặn. Báo này cho rằng, ngày cả khi dịch COVID-19 có bùng phát trở lại thì nhu cầu cũng sẽ không thay đổi, khi quan điểm của Nhật Bản hiện nay đã là thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh phù hợp với tình hình mới và chuyển trọng tâm sang bình thường hóa các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mainichi cho biết, theo dự báo của tổ chức tiền tệ quốc tế, tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản sẽ tăng 2,4%. Để thúc đẩy kinh tế phục hồi kinh tế, Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, trong đó ưu tiên trước mắt sẽ khôi phục ngành du lịch - một trong những trụ cột cho tăng trưởng của kinh tế nước này.

Kinh tế Nhật Bản khởi sắc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Nikkei Asian Review

Báo Yomiuri cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát biên giới như cho phép tăng số người được phép nhập cảnh lên 20.000 người mỗi ngày từ tháng tới; thử nghiệm cho phép một số công ty lữ hành tiếp nhận khách du lịch nước ngoài từ những nước có nguy cơ dịch bệnh thấp.

Báo này cho biết một số công ty lữ hành nước ngoài sẵn sàng khuyến khích khách hàng của họ du lịch đến Nhật Bản nếu nước này đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh. Du lịch phục hồi sẽ là tiền đề để phục hồi các ngành dịch vụ liên quan.

Khi xu hướng bình thường hóa phổ biến du lịch của Nhật Bản có điều kiện phục hồi, tuy nhiên sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng nội địa vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Báo Nikkei đánh giá, do tác động của tình trạng thiếu nguồn cung, giá năng lượng và các nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 đã tăng lên mức 2,1%, đạt chỉ tiêu do Nhật Bản đề ra.

Thông thường điều này sẽ mang lại tín hiệu tích cực cho kinh tế Nhật Bản, tuy nhiên do hiện nay giá cả tăng nhanh trong khi thu nhập của người dân không được cải thiện, ngược lại chỉ số tiêu dùng tăng quá nhanh là điều không hề có lợi cho kinh tế Nhật Bản. Nikkei dự đoán tình trạng này có thể tiếp tục trong những tháng tới do chiến sự tại Ukraine và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm khi áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước