Kinh tế Singapore có dấu hiệu suy giảm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/07/2019 19:22 GMT+7

Ảnh: Getty Image

VTV.vn - Kinh tế Singapore đang có dấu hiệu suy giảm do những bất ổn trong khu vực và những biến động của nền kinh tế toàn cầu.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore ngày hôm nay (21/7) đã hạ mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này từ 1,5% - 3,5% xuống còn 1,5% - 2,5%.

Mức dự báo này còn có thể thấp hơn nữa và sẽ chính thức được công bố vào tháng 8 tới. Nền kinh tế Singapore đã giảm 3,4% so với quý I/2019, làm gia tăng những cảnh báo về khả năng suy thoái mang tính kỹ thuật.

Theo công bố mới được đưa ra của Enterprise Singapore, lượng hàng hóa xuất khẩu trong tháng 6 của Singapore cũng đã ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng hơn sáu năm qua.

Là một nền kinh tế mở, nên Singapore dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi những diễn biến bên ngoài, như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đang làm biến đổi dòng luân chuyển hàng hóa trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước