Kinh tế Singapore suy thoái nghiêm trọng hơn dự báo

Kim Huệ-Thứ ba, ngày 11/08/2020 15:49 GMT+7

Kinh tế Singapore suy thoái nghiêm trọng hơn dự báo. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Kinh tế Singapore trong quý II tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm còn mạnh hơn cả quý trước đó, đẩy đảo quốc sư tử rơi vào khủng hoảng.

Cụ thể, GDP Singapore trong quý II giảm mức kỷ lục 42,9% so với quý I. Con số này còn tệ hơn so với những dự báo trước đó của các nhà kinh tế.

Phần lớn hoạt động kinh tế Singapore bị ngưng trệ từ đầu tháng 4, khi nước này bước vào giai đoạn đóng cửa một phần để ngăn COVID-19 lây lan. Trong đó, lĩnh vực bán lẻ, du lịch, xây dựng và xuất khẩu đều suy yếu vì lực cầu giảm.

Mặc dù các biện pháp hạn chế dần nới lỏng từ đầu tháng 6 và Chính phủ Singapore đã triển khai các biện pháp kích thích trị giá hơn 70 tỷ USD, gần 20% GDP Singapore, nhưng triển vọng phục hồi vẫn bấp bênh.

Kinh tế Singapore “tụt dốc” vì COVID-19, lao động nhập cư lo mất việc Kinh tế Singapore “tụt dốc” vì COVID-19, lao động nhập cư lo mất việc

VTV.vn - Các lao động nhập cư tại Singapore đang đối mặt với khả năng mất việc làm và nợ nần khi nền kinh tế nước này lún sâu vào suy thoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước