Kinh tế tăng trưởng cao nhất 8 năm qua

Chí Sơn - Linh Thuỷ - Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 14:44 GMT+7

VTV.vn - Tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2018 đạt 7,08% - mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua.

Theo nhận định của Tổng Cục Thống kê tại buổi Công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, GDP tăng trưởng khá nhưng chỉ số giá tiêu dùng cũng đang tăng theo. Do đó, dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhưng từ nay đến cuối năm nền kinh tế vẫn phải đối diện với không ít thách thức. 

Tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm nay đạt 7,08%. Các khu vực nông lâm nghiệp thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu được duy trì với mức 2,71 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong 6 tháng qua đã có trên 64,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, cũng đã có gần 52,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Một con số đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đã tăng tới 0,61% so với tháng trước và là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây. Mức tăng cao này đã kéo CPI bình quân 6 tháng đầu năm lên 3,29%.

Lạm phát đang được kiểm soát nhưng không thể loại trừ những áp lực từ nay tới cuối năm. Các động lực cho tăng trưởng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê vẫn cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho cả năm là hoàn toàn khả thi.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8 WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8%

VTV.vn - 6,8% là mức dự báo tăng trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra cho Việt Nam trong báo cáo được công bố mới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước