Kinh tế tăng trưởng cao nhất cùng kỳ 8 năm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 14:50 GMT+7

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - GDP 9 tháng đầu năm nay tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011.

Thông tin vừa được Tổng cục thống kê công bố tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay (28/9) tại Hà Nội.

Mức tăng GDP của quý III vừa qua cho thấy đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam vẫn được giữ vững. Đáng chú ý, khu vực nông lâm thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn từ 2012 - 2018, từng bước khẳng định việc chuyển đổi cơ cấu ngành đã có hiệu quả. Ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2,78%, mức tăng cao nhất trong 6 năm qua. Khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì mức tăng khá.

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là điểm sáng và là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu cũng đạt mức gần 179 tỷ usd tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái và có tới 26 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Điều này cho thấy độ mở của nền kinh tế Việt Nam ngày càng lớn; một mặt tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam đến với thị trường quốc tế nhiều hơn nhưng cũng cho thấy nguy cơ bị ảnh hưởng từ các biến động bên ngoài sẽ ngày càng nhiều hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước