Kinh tế thế giới biến động tiêu cực khi giá dầu chạm đáy

TCKD-Thứ ba, ngày 09/12/2014 22:59 GMT+7

Ảnh minh họa

Sau khi giá dầu chạm mức thấp nhất trong 5 năm gần đây, kinh tế thế giới đã chứng kiến những biến động tiêu cực trên tất cả các thị trường chủ chốt.

Xu hướng giảm điểm không chỉ diễn ra tại thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu, mà ngay cả thị trường chứng khoán của các nước đang phát triển cũng chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua.

Tại Mỹ, các chỉ số S&P 500, Dow Industrial và Nasdaq đều giảm điểm. Đáng chú ý, chỉ số Stoxx Europe 600 của các công ty dầu khí và năng lượng tại châu Âu giảm điểm mạnh nhất trong tháng với mức giảm lên đến 0,9%.

Sàn chứng khoán Trung Quốc, Shanghai Index cũng chứng kiến phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 2009. Trên toàn thế giới, giá dầu giảm hơn 40% cũng khiến giá cổ phiếu của các hãng dầu khí và năng lượng lớn tại Anh, Pháp, Nga và Thái Lan giảm.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước