Kinh tế toàn cầu có thể phục hồi từ Quý I/2020

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:12 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Căng thẳng thương mại hạ nhiệt và chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ giúp tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi ngay trong quý đầu tiên của năm 2020.

Đây là dự báo mới nhất được các chuyên gia kinh tế của Morgan Stanley đưa ra.

Theo đó, hoàn toàn có thể tính đến khả năng kinh tế toàn cầu hồi phục ngắn từ Quý I khi căng thẳng thương mại và chính sách tiền tệ đều dịch chuyển theo hướng có lợi, lần đầu tiên kể từ khi xu hướng đi xuống bắt đầu. Tín hiệu này được cho sẽ làm đảo ngược xu thế đi xuống của 7 quý trước.

Morgan Stanley cũng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 là 3,2%, cao hơn so với mức 3% của năm nay. Tuy nhiên, không thể loại bỏ các rủi ro suy giảm như khả năng thuế quan bị điều chỉnh tăng và nhiều thách thức trong nội bộ kinh tế Mỹ như rủi ro tín dụng doanh nghiệp và bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.

Singapore nới lỏng chính sách tiền tệ lần đầu tiên trong 3 năm Singapore nới lỏng chính sách tiền tệ lần đầu tiên trong 3 năm Triển vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung thúc đẩy thị trường chứng khoán Triển vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung thúc đẩy thị trường chứng khoán IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước