Kinh tế toàn cầu trước bờ vực suy thoái vì COVID-19

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 15/04/2020 11:22 GMT+7

VTV.vn - Với tác động của dịch COVID-19, các dự báo xấu về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kinh tế Mỹ liên tục được đưa ra trong thời gian gần đây.

Theo đánh giá mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế toàn cầu dường như đã bước vào suy thoái. Nguyên nhân chính là do COVID-19.

Tờ Nhật báo Phố Wall đưa ra biểu đồ cho thấy, kinh tế toàn cầu có thể thu hẹp 3% trong năm nay. Trong khi mức suy giảm của khủng hoảng kinh tế 2009 chỉ là 0,1%. Điều này có nghĩa kinh tế thế giới sẽ để mất 2,7 nghìn tỷ USD. Đây có thể là cuộc khủng hoảng tệ nhất từ đại khủng hoảng 1930.

Dự báo của IMF cũng cho thấy các nước bị dịch COVID tác động mạnh nhất, đóng cửa kinh tế lâu nhất sẽ hồi phục chậm nhất. Do đó, khu vực châu Âu và Mỹ, kinh tế sẽ giảm tăng trưởng sâu hơn cả, kế đến là các nền kinh tế mới nổi và Trung Quốc.

Nếu dịch còn kéo sang năm 2021, GDP toàn cầu có thể mất 8%, nhưng IMF hy vọng 2021 là năm của hồi phục.

Tại Mỹ, các dự báo kinh tế nước này có thể rơi vào suy thoái cũng liên tục được đưa ra. Tuy nhiên, như một tia sáng cuối đường hầm, thói quen chi tiêu của người dân có thể là chiếc phao chính giữ cho nền kinh tế này đỡ chìm sâu hơn.

Trang tài chính Yahoo nhận định, kinh tế Mỹ đang bước vào suy thoái. Bài báo cho biết, số người xin trợ cấp thất nghiệp đang tăng nhanh ở hầu hết 50 bang. Các bang màu đỏ có tỷ lệ tăng từ 300% tới gần 1.000% mỗi tuần. Theo dự báo của ngân hàng Mỹ BofA, tới quý III sẽ có khoảng 20 triệu người Mỹ mất việc, tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt đỉnh 15%.

Trong khảo sát gần đây, 45 nhà kinh tế của Hiệp hội Kinh tế Quốc gia Mỹ (NABE) cũng đồng tình cho rằng, kinh tế nước này sẽ suy giảm sâu, nhưng trong thời gian ngắn. Mức suy giảm quý I là 2,4%, quý II là 26,5%. Nửa năm còn lại, kinh tế có thể bắt đầu tăng trưởng trở lại.

IMF: Kinh tế toàn cầu chính thức rơi vào tình trạng suy thoái IMF: Kinh tế toàn cầu chính thức rơi vào tình trạng suy thoái

VTV.vn - Tổng Giám đốc IMF tuyên bố, nền kinh tế thế giới rõ ràng đã bước vào một cuộc suy thoái tồi tệ tương tự hoặc thậm chí hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước