Kinh tế Trung Quốc sụt giảm lần đầu tiên sau nhiều thập niên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/04/2020 08:38 GMT+7

Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 11/3 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Kinh tế Trung Quốc trong quý I vừa qua có thể đã tăng trưởng âm lần đầu tiên trong 3 thập niên.

Đây là kết quả cuộc khảo sát từ 14 tổ chức kinh tế uy tín, do hãng tin AFP (Pháp) thực hiện trước khi Bắc Kinh chính thức công bố số liệu GDP quý I vào ngày 17/4 tới.

Theo đó, các chuyên gia ước tính kinh tế Trung Quốc trong quý I đã sụt giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh tế đình trệ trong 3 tháng đầu năm là do các nhà máy phải đóng cửa, người tiêu dùng phải ở nhà để tránh bị lây nhiễm COVID-19.

Hiện IMF cũng đã hạ dự báo tăng trưởng cả năm 2020 của nền kinh tế Trung Quốc, xuống chỉ còn 1,2% so với mức tăng trưởng 6,1% của năm 2019. Nếu dự báo này là chính xác, đây sẽ là mức tăng trưởng kinh tế hàng năm thấp nhất của Trung Quốc kể từ năm 1976.

Trung Quốc tung một loạt voucher mua sắm để hỗ trợ người dân Trung Quốc tung một loạt voucher mua sắm để hỗ trợ người dân

VTV.vn - Nhiều thành phố tại Trung Quốc tham gia cuộc đua phát voucher (thẻ quà tặng) mua sắm cho người dân, trong nỗ lực vực dậy chi tiêu tiêu dùng trong nước sau dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước