Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7% trong quý II

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 15/07/2015 18:29 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo vừa được Tổng cục thống kê Trung Quốc công bố, GDP quý II của nước này tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này cao hơn mức dự báo 6,8% được đưa ra trước đó và là một tín hiệu tích cực đối với kinh tế Trung Quốc nói riêng và kinh tế thế giới nói chung.

Trước đó, trong báo cáo thống kê hồi đầu tuần, xuất khẩu Trung quốc cũng ghi nhận tháng tăng đầu tiên trong 4 tháng, cho thấy nền kinh tế này đang tăng trưởng đang ổn định trở lại. Thị trường bất động sản cũng ấm trở lại sau khi NHTƯ Trung Quốc – BOC nới lỏng quy định cho vay đối với một số người mua nhà.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Trung Quốc chuyển hướng nền kinh tế từ chú trọng đầu tư sang tiêu dùng, các ngành sản xuất và xây dựng của quốc gia này lại đang có xu hướng co hẹp dần. Sản lượng thép 6 tháng đầu năm của Trung Quốc giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu năm nay kinh tế Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng 7%, đây sẽ là mức thấp nhất trong vòng 25 năm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước