Kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/02/2024 21:58 GMT+7

VTV.vn - Theo các thành viên thị trường, FTSE có thể nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2025.

Sáng nay (19/2), lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Thìn được tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Kết phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chính VN-Index tăng hơn 15 điểm, lên gần mốc 1.225 điểm. Thanh khoản trên cả 3 sàn tăng mạnh, với tổng giá trị đạt hơn 27.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1,1 tỷ USD. Kết quả này củng cố niềm tin thị trường sẽ tăng trưởng cao trong năm nay và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Anh Nguyễn Anh Tùng - nhà đầu tư cho biết: "Hiện tại danh mục của tôi hơn 90% là cổ phiếu nên tranh thủ nhịp tăng giá là chốt lời một phần".

"Còn tôi vẫn giữ cổ phiếu vì nhóm ngành ngân hàng tôi tin tưởng còn có cơ hội tăng đến hết quý I", chị Phạm Thúy Hằng - nhà đầu tư nói.

Những kỳ vọng về sự tăng giá ở nhiều nhóm ngành do quý IV vừa qua, tổng lợi nhuận sau thuế của hơn 1.100 doanh nghiệp tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là kỳ vọng về dòng tiền nước ngoài gia tăng khi thị trường được nâng hạng.

Kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam - Ảnh 1.

Theo các thành viên thị trường, FTSE có thể nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2025. Ảnh minh họa.

Theo các thành viên thị trường, FTSE có thể nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2025. Theo lộ trình đó, ngay trong tháng 9 của năm nay, FTSE sẽ công bố danh sách xem xét.

Được vào danh sách khi khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài với thị trường chứng khoán Việt Nam được cải thiện, trong đó là yêu cầu ký quỹ 100% trước giao dịch đang gây ra những rủi ro về tỷ giá hối đoái. Hệ thống giao dịch mới KRX được cho là sẽ giải quyết được nút thắt này.

Minh bạch thông tin hơn, tăng khả năng tiếp cận vốn của nhà đầu tư nước ngoài với những ngành nghề kinh doanh không có điều kiện cũng là những tiêu chí rất quan trọng cho việc nâng hạng.

Ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Kiến Thiết cho biết: "Đối với những ngành nghề không giới hạn thì đương nhiên tỷ lệ sở hữu có thể lên đến 100% và Đại hội cổ đông lúc đó không được đưa thêm bất kể giới hạn nào nữa - đó là điều nhà đầu tư mong muốn. Đây có thể là quy định nhỏ nhưng là giới hạn lớn cho việc nâng hạng thị trường".

Kết quả thực hiện nâng hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6. Để xử lý nhanh chóng các vướng mắc cần sự phối hợp của nhiều bên.

Việt Nam sẽ ngay lập tức thu hút được khoảng 2,5 tỷ USD khi được nâng hạng thị trường. Dòng vốn sẽ còn tăng hơn nữa bởi Việt Nam được giới đầu tư coi điểm sáng nhờ tiềm năng tăng trưởng cao trong khoảng thời gian dài so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước