Lâm cảnh nợ nần, mất nhà cửa vì đầu tư Bigbuy24h

VTV Digital-Thứ tư, ngày 30/09/2020 09:44 GMT+7

VTV.vn - Gần đây cơ quan chức năng đã liên tục nhận được những đơn thư tố cáo về việc họ bị mất tiền khi tham gia Bigbuy24h.

Thời gian gần đây, nhiều người dân tại các tỉnh, thành phố đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo một ứng dụng có tên Bigbuy24h khi họ đầu tư vào ứng dụng này, song nay có nguy cơ mất trắng. Thậm chí, nhiều người còn rơi vào cảnh nợ nần phải bán nhà cửa.

Thành lập vào tháng 11/2018 dưới hình thức là một sàn thương mại điện tử, Bigbuy24 đã từng quảng bá là sàn thương mại điện tử hàng đầu với chiến lược chính là mua sắm hoàn tiền.

Vào tháng 2/2020, sàn này đã bị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương yêu cầu dừng hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử vì hoạt động không đúng nội dung đã đăng ký với cơ quan quản lý và có dấu hiệu vi phạm các quy định về hành vi bị cấm trong thương mại điện tử.

Dù vậy, ứng dụng di động Bigbuy24h vẫn tiếp tục hoạt động sau đó và thu hút nhiều người tham gia dưới hình thức góp tiền mở đại lý hoặc nạp tiền vào ví để mua sắm trên chính ứng dụng này.

Lâm cảnh nợ nần, mất nhà cửa vì đầu tư Bigbuy24h - Ảnh 1.

Theo lời giới thiệu, Bigbuy24h không chỉ là trang thương mại điện tử, mà còn là kênh tiếp thị trung gian giữa người mua và người bán. Theo đó, cả người mua và người bán trên Bigbuy24h đều sẽ được hoàn lại số tiền lên đến 50% thậm chí toàn bộ giá trị món hàng.

Chưa kể, nếu nạp tiền vào ví cá nhân trên ứng dụng Bigbuy24h và thực hiện giao dịch thì tiền chiết khấu thậm chí còn được nhân 2, nhân 3 hay gần đây nhất là nhân 4. Bigbuy24h còn hứa hẹn với người dùng rằng họ có thể mua ô tô của các thương hiệu lớn và nhận được mức giảm giá gấp 3 lần so với mức cam kết của hãng.

Tuy nhiên, từ tháng 5 cho đến nay, các đại lý và người dùng không sử dụng được bất cứ tính năng nào trên ứng dụng Bigbuy24h, các giao dịch không thực hiện được cũng như tiền không thể rút từ tài khoản.

Mất trắng khi tham gia ứng dụng Bigbuy24

Ông Nguyễn Văn Anh được biết đến là Chủ tịch Bigbuy24h. Người này cũng chính là Chủ tịch của công ty Goldgame và Newlife Group mà phóng viên VTV đã phản ánh về những dấu hiệu bất thường vào tháng 5/2020. Trước nhiều đơn thư tố cáo, phóng viên VTV đã tiếp cận với những người đã tham gia vào hệ thống của Bigbuy24h.

Vợ chồng chị Hà (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã bỏ gần 2 tỷ đồng tham gia vào Bigbuy24h nhưng giờ không thể rút ra. Vì vậy, hiện gia đình chị đang buộc phải bán nhà để trả nợ.

Nghe bạn giới thiệu, một người phụ nữ khác cũng đã nộp gần 400 triệu đồng cho Bigbuy24 dưới hình thức mở đại lý. Hiện số tiền 5 năm đi xuất khẩu lao động của chị cũng đang có nguy cơ mất trắng.

Lâm cảnh nợ nần, mất nhà cửa vì đầu tư Bigbuy24h - Ảnh 2.

Nhiều người bị mất tiền khi tham gia ứng dụng Bigbuy24h.

Chỉ tính riêng một nhóm khoảng 10 người làm đơn tố cáo Bigbuy24h tại khu vực huyện Hoằng Hóa và thành phố Thanh Hóa, số tiền bị chiếm dụng đã lên đến hơn 5 tỷ đồng.

Trong một cuộc họp cách đây 3 tháng với các chi nhánh ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch Newlife Group công ty mẹ của Bigbuy24h tuyên bố sẵn sàng trả lại tiền cho người tham gia. Tuy nhiên, ngay cả đại diện các chi nhánh tại các tỉnh thành hiện cũng chẳng biết tìm ông Văn Anh và Bigbuy24h ở đâu.

"Chúng tôi cũng tìm ra tận văn phòng công ty nhưng mà công ty đóng cửa, biển họ cũng gỡ mất từ trong đêm rồi. Ông Văn Anh còn xóa cả zalo kết bạn với chúng tôi", đại diện chi nhánh Bigbuy24h Thanh Hóa nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước