Lâm Đồng nhập khẩu nhiều giống hoa cao cấp phục vụ thị trường Tết

Thu Giang (VTV9)-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 11:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: Đinh Hương)

VTV.vn - Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới, nhiều công ty tại tỉnh Lâm Đồng đã nhập khẩu các giống hoa mới của nước ngoài để cung cấp cho người dân gieo trồng.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, các loại hoa được nhập khẩu là chủng loại hoa cao cấp, có giá trị kinh tế cao như: hoa tulip, lyly, cát tường, cẩm chướng, lan hồ điệp…

Hầu hết giống hoa này được các đơn vị nhập khẩu từ rất sớm, trước Tết từ 4 - 5 tháng. Giống nhập về ở dạng củ, cây, ngọn, hạt và cả cành hoa nhằm làm phong phú thêm chủng loại hoa phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới.

Bình Định: Người trồng hoa tết lao đao vì giống 'dỏm' Bình Định: Người trồng hoa tết lao đao vì giống "dỏm"

VTV.vn - Hàng ngàn chậu hoa cúc tết của người dân ở 2 phường Bình Định và Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang chết dần, không phát triển được rễ vì mua phải giống dỏm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước