Lâm Đồng: Nhiều hộ dân đổ xô trồng tiêu

Anh Thư (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 20/09/2015 05:18 GMT+7

VTV.vn - Giá tiêu tăng cao, hàng trăm hộ nông dân tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm đồng đã đổ xô đi trồng loại cây này.

Huyện Bảo Lâm được biết đến là nơi có thế mạnh về trồng trà và cà phê của tỉnh Lâm Đồng. Thế nhưng, thời gian gần đây, tại địa phương này lại có hiện tượng người dân ồ ạt chặt trà, cà phê để trồng hồ tiêu, khi giá hồ tiêu đang ở mức cao.

Theo thống kê của UBND xã Lộc Phú, đến nay diện tích tiêu trên địa bàn đã mở rộng lên 15 ha. Đây là điều chưa có tiền lệ. Tương tự, từ đầu tháng 3 đến nay diện tích cây tiêu trên địa bàn xã Lộc Ngãi đã vọt lên 105 ha. Diện tích này chủ yếu được người dân trồng xen với cà phê.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, cây tiêu hiện có hai loại bệnh chính nguy hiểm là bệnh chết nhanh và bệnh chết chậm, nhưng vẫn chưa có thuốc đặc trị.

Các loại nấm gây ra bệnh chết chậm hiện có cả trong cây tiêu và cây cà phê, do đó khi người dân trồng xen cây tiêu với vườn cà phê sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước