Người trồng hồ tiêu tất bật vào vụ thu hoạch

Tấn Chiến-Thứ năm, ngày 06/03/2014 17:53 GMT+7

Cùng với giá cả ổn định ở mức cao, năm nay hồ tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn giữ được năng suất như những năm trước.

Tại những vùng trồng hồ tiêu lớn của khu vực Tây Nguyên như Đăk Song tỉnh Đăk Nông, Ea Hleo tỉnh Đăk Lăk hay Cư Sê tỉnh Gia Lai, người dân đang tất bật với việc thu hoạch, có nơi đến nay đã thu được gần 70% diện tích, người trồng tiêu năm nay tiếp tục gặt hái được nhiều thành công vì năng suất ổn định và được giá.

‘ Hồ tiêu mùa thu hoạch.

Các nhà vườn cho biết, đầu vụ giá lên khá cao, có lúc đạt 180.000 đồng/kg, nhưng hiện nay giá thu mua tiêu khô trên thị trường chỉ còn dao động từ 140.000-145.000 đồng/kg, vẫn cao hơn so với niên vụ trước. Với giá này, người trồng hồ tiêu ở Tây Nguyên có lãi lớn, bình quân mỗi ha lên đến hơn 200 triệu đồng.

Các tỉnh Tây Nguyên hiện có hơn 28.000 ha hồ tiêu, chủ yếu tập trung tại 3 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk và Đăk Nông, với năng suất đạt 3,5 tấn/ha.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước