Lâm Đồng: Phát triển nghề nuôi ong lấy mật

VTV8-Thứ ba, ngày 11/04/2017 14:00 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây thị trường mật ong đang sôi động trở lại, vì vậy nghề nuôi ong ở Lâm Đồng cũng được người dân đầu tư nhiều hơn.

Mùa cà phê ở xã Xuân Thọ và Xuân Trường, thành phố Đà Lạt nở chậm hơn ở huyện Di Linh và Lâm Hà, nên những người nuôi ong từ các địa phương khác di chuyển các trại ong về đây để tận dụng mùa hoa cà phê lấy mật. Theo những người nuôi ong, mật ong từ hoa cà phê chất lượng chỉ đứng sau những mùa hoa rừng.

Để nhân giống 1 thùng ong, nếu thuận lợi sẽ mất khoảng 6 tháng có thể khai thác mật. Hiện 1 lít mật ong có giá từ 120.000 - 140.000 đồng. Vào mùa hoa nở rộ, 1 tuần mỗi thùng ong có thể cho năng suất 1 lít mật.

Sau một thời gian tạm lắng, hiện ở Lâm Đồng nghề nuôi ong đã phát triển trở lại. Thời điểm này ở Cầu Đất, Xuân Thọ, mùa hoa cà phê nở rộ cũng là lúc những người nuôi ong ở các địa phương khác đưa ong đi tìm mật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước