Lạm phát nằm trong tầm kiểm soát

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 22:47 GMT+7

VTV.vn - Việc kiềm chế lạm phát ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ đáng kể cho mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4%.

Muốn có đồ ăn tươi nên ngày nào chị Lộc Thị Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đi chợ mua thực phẩm, hàng hóa cho gia đình. Theo chị, tuy giá xăng, giá điện tăng nhưng nhờ thu nhập cũng tăng theo nên không mấy ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình. 

Phòng ngừa lạm phát có thể tăng cao, Chính phủ cũng đã có nhiều kịch bản sẵn sàng đối phó. Nếu giá cả một số mặt hàng thiết yếu có nguy cơ tăng đột biến thì nhiều biện pháp kiềm chế nhằm tránh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân có thu nhập thấp luôn sẵn sàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước