Lạm phát tại Anh hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến

P.V-Thứ năm, ngày 27/03/2025 10:48 GMT+7

VTV.vn - Lạm phát tại Anh giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 2/2025, giúp giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng.

Thị trường nhận được thống kê này ở thời điểm Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves chuẩn bị công bố kế hoạch ngân sách vào ngày 26/3 (giờ địa phương).

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 2/2025 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng giảm nhẹ so với mức tăng 3,0% trong tháng 1/2025. Đáng chú ý, giá quần áo và giày dép giảm lần đầu tiên sau hơn ba năm.

Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Anh Reuters dự đoán giá tiêu dùng tăng 2,9% trong tháng Hai vừa qua, trong khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) kỳ vọng con số này là 2,8%. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng giá năng lượng tăng sẽ sớm đẩy lạm phát nóng trở lại.

Lạm phát tại Anh hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến - Ảnh 1.

Khách hàng chọn mua hàng tại một siêu thị ở London, Anh. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Suren Thiru, Giám đốc Kinh tế của tổ chức kế toán ICAEW nhận định với hóa đơn năng lượng và bảo hiểm dự kiến tăng vào tháng tới, lạm phát có thể tăng lên gần 4%. Theo ông Thiru, BoE sẽ tiếp tục thận trọng về áp lực giá cả. Mặc dù khả năng BoE nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp tháng Năm vẫn còn, các nhà hoạch định chính sách sẽ muốn đánh giá tác động của việc chi phí kinh doanh tăng mạnh trong tháng Tư trước khi tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất khác.

Cùng với đó, ONS cho biết lạm phát giá dịch vụ – một yếu tố được BoE theo dõi chặt chẽ – giữ ở mức 5,0%, trái với kỳ vọng giảm xuống 4,9%.

Ông James Smith, một nhà kinh tế của ngân hàng ING, cho biết mức lạm phát giá dịch vụ là một dấu hiệu ban đầu cho thấy việc chính phủ tăng thuế đối với người sử dụng lao động từ tháng tới đang có tác động đến giá cả. Tuy nhiên, nó có thể sẽ giảm trở lại trong quý II/2025, giúp BoE đảm bảo thực hiện ba đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

BoE dự kiến lạm phát giá tiêu dùng sẽ đạt đỉnh 3,75% vào quý III/2025 – gần gấp đôi mục tiêu 2% – chủ yếu do chi phí năng lượng, hóa đơn tiện ích của hộ gia đình và vé xe buýt tăng cao. Tuần trước, BoE đã cảnh báo các nhà đầu tư không nên cho rằng chi phí đi vay sẽ giảm nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

giá tiêu dùng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước