Lần đầu tiên đến Hà Lan, vải thiều Việt bán giá hơn nửa triệu đồng/kg

Thùy Linh-Chủ nhật, ngày 20/06/2021 15:54 GMT+7

Vải Việt Nam bày bán tại siêu thị Nam Hà Lan. (Ảnh: Bộ Công Thương).

VTV.vn - Lần đầu tiên quả vải tươi Việt Nam đã được nhập khẩu chính ngạch vào Hà Lan. Tại đây, quả vải được giới thiệu tới khách hàng với giá 18 Euro/kg (hơn 550.000 đồng/kg).

Ngày 19/6, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan phối hợp với công ty LTP Import Export BV và siêu thị Thanh Hùng đã tổ chức Chương trình "Vietnam fresh golden lychees - Taste it, love it" tại siêu thị Thanh Hùng (TP Spijkenisse, Nam Hà Lan).

Lô hàng tại siêu thị Thanh Hùng lần này là lô gần 1 tấn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) hạ cánh sân bay Schipol (Hà Lan) hôm 17/6 để phân phối cho các siêu thị Á châu tại Hà Lan, Pháp, Đức. Trước đó 2 ngày, sản phẩm mẫu đã được gửi đến tất cả các siêu thị Á Châu tại Hà Lan để thử và nhận được sự hưởng ứng mạnh của các chủ siêu thị.

Tại Hà Lan, quả vải tươi Việt Nam được giới thiệu tới khách hàng lần này với giá 18 Euro/kg (hơn 550.000 đồng/kg).

"Siêu thị Thanh Hùng đã kinh doanh vải Trung Quốc từ nhiều năm nay với chất lượng không bằng vải Việt Nam và có mức giá khoảng 22 - 25 Euro/kg nhưng vẫn có người mua. Quả vải tươi Việt Nam được giới thiệu tới khách hàng lần này với giá 18 Euro/kg chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng", chị Vân Anh - chủ siêu thị Thanh Hùng cho biết.

Dự kiến, vải tươi chính vụ của Hải Dương, Bắc Giang sang Hà Lan trong 1 - 2 tuần tới bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, các trang web bán hàng online của Hà Lan và Pháp cũng đã nhanh chóng nhận các đơn đặt mua vải thiều Việt Nam do LTP nhập khẩu và phân phối.

Lần đầu tiên đến Hà Lan, vải thiều Việt bán giá hơn nửa triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Hải Dương hiện có 45 vùng vải với tổng diện tích 450 ha trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP; 6.300 ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP - Ảnh minh họa: TTXVN.

Theo Tham tán thương mại Việt Nam tại Hà Lan Võ Thị Ngọc Diệp, việc đưa quả vải thiều Việt Nam sang Hà Lan gặp không ít khó khăn, đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ các doanh nghiệp xuất khẩu lẫn nhập khẩu.

Bà Diệp cho biết, doanh nghiệp nhập khẩu phải tận dụng cơ hội, để sớm giới thiệu quả vải tươi của Việt Nam đến người tiêu dùng trước khi vải Trung Quốc chính vụ vẫn xuất sang thị trường này hàng năm.

"Điểm cộng cho lô hàng vải nhập khẩu từ Việt Nam lần này là có gắn tem truy xuất nguồn gốc do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát triển làm tăng thương hiệu cho quả vải Việt Nam”, bà Diệp nói.

Trước Hà Lan, quả vải Việt gắn tem truy xuất nguồn gốc cũng được xuất chính ngạch sang Pháp với giá bán hơn 500.000 đồng/kg và được tiêu thụ nhanh chóng. Nhiều khách mua hàng sau khi được nếm thử trái vải Thanh Hà đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước hương vị thơm ngon và ngọt dịu đặc trưng.

Hiện nay, tỉnh Hải Dương có hơn 9.000 ha vải thiều, trong đó huyện Thanh Hà có hơn 3.300 ha, Chí Linh hơn 3.500 ha, với tổng sản lượng khoảng 55.000 tấn.

Tỉnh hiện có 45 vùng vải với tổng diện tích 450 ha trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP; 6.300 ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, 1.000 ha đã được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và 8.000 ha được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu.

Đề nghị hàng không giảm giá cước vận chuyển vải thiều Bắc Giang Đề nghị hàng không giảm giá cước vận chuyển vải thiều Bắc Giang Vải thiều Việt bán tại Aeon Việt Nam và Nhật Bản Vải thiều Việt bán tại Aeon Việt Nam và Nhật Bản Vải thiều Thanh Hà bán giá nửa triệu đồng/kg tại Pháp Vải thiều Thanh Hà bán giá nửa triệu đồng/kg tại Pháp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước