Lần điều chỉnh lương có mức tăng cao nhất trong lịch sử

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/07/2024 14:32 GMT+7

VTV.vn - Mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ hôm nay, áp dụng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ hôm nay, áp dụng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức. Có thể nói, qua 19 lần tăng lương cơ sở, đây là lần điều chỉnh lương có mức tăng cao nhất trong lịch sử.

Với những người lao động hưởng lương ngân sách, cán bộ hưu trí, họ khá phấn khởi và háo hức chờ đón chủ trương lớn này.

Do đặc thù nghề giáo viên mầm non phải liên tục đứng lớp từ 6 giờ 30 phút sáng cho đến 16 giờ 30 phút và có thể muộn hơn, nên mọi sinh hoạt và các khoản chi phí cho gia đình hiện nay trông vào đồng lương.

Bà Nguyễn Thị Bích Hường - Giáo viên Trường Mầm non Hoàng Anh, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Mọi người rất phấn khởi và hồi hộp chờ đợi và hân hoan chào đón, mong muốn có mức lương đủ để đảm bảo cuộc sống để yên tâm công tác, nhiệt huyết và cống hiến cho nghề hơn".

Bà Đỗ Thị Thanh Vui - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Anh, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Đối với một giáo viên có thâm niên hơn 30 năm công tác, trước khi tăng lương tầm khoảng 26 triệu và sau khi tăng lương là hơn 32 triệu. Những người hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước rất mong chờ việc tăng 30 % lương cơ sở sẽ tạo một động lực cho người lao động có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống".

Lần điều chỉnh lương có mức tăng cao nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

Tiền lương trung bình của các công chức tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương

Điểm đáng chú ý của lần tăng lương này, đó là ngoài mức lương cơ bản, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng. Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của các công chức tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương.

Ông Phạm Hoài Minh Tân - Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh nhận định: "Tăng lương là một điểm phấn khởi cho cán bộ, công chức. Chế độ cải cách tiền lương ngày càng bám sát với tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng trong vấn đề cải cách tiền lương để làm sao cho đội ngũ cán bộ, công chức của chúng ta có thể sống được bằng chính đồng lương, thu nhập của mình theo đúng quy định".

Người dân đồng tình với chính sách tăng lương và cho rằng đây là sự quan tâm rất cụ thể của Đảng và Nhà nước đến đời sống những người lao động hưởng lương ngân sách để họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Dự kiến, tổng nguồn ngân sách Trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132.000 tỷ đồng; nguồn tích lũy của ngân sách địa phương khoảng trên 430.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước