“Làn sóng dịch hiện tại không thể làm trật đường ray kinh tế Việt Nam”

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 25/08/2021 10:33 GMT+7

VTV.vn - Theo các nhà đầu tư Mỹ, làn sóng dịch hiện tại chỉ đang tạm làm chậm lại tốc độ tăng trưởng, chứ không thể làm trật đường ray kinh tế Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ bắt đầu thăm và làm việc tại Việt Nam trong 3 ngày. Bà Harris mang theo nhiều gửi gắm của doanh nghiệp Mỹ với thị trường Việt Nam.

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của giới đầu tư tại Mỹ. Họ quan tâm về mối quan hệ hai nước và quan tâm cả quá trình Việt Nam xử lý dịch bệnh.

Trang CNN cho biết, chuyến thăm Việt Nam và Singapore của bà Harris là chuyến thăm cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Biden tới châu Á đến thời điểm hiện tại.

“Làn sóng dịch hiện tại không thể làm trật đường ray kinh tế Việt Nam” - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Kamala Harris đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) tối 24/8. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng Phó Tổng thống đưa ra tuyên bố: "Chính quyền chúng tôi xem châu Á là khu vực tối quan trọng trên thế giới. Chuyến thăm của Phó Tổng thống sẽ nhấn mạnh cam kết và đối tác chiến lược, toàn diện…".

Trước chuyến thăm, bà Harris đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp để lắng nghe nguyện vọng của họ. Vì vậy, về mặt hợp tác kinh tế, các doanh nghiệp đang quan tâm tới chuỗi cung ứng hàng hóa mà Việt Nam đang nắm giữ vai trò rất quan trọng. Đó là chip bán dẫn, dệt may và hàng thời trang… vốn đang bị tác động bởi dịch bệnh.

Dịch đang tác động tới hầu hết các nước trên thế giới, vì thế nỗi lo của các nhà đầu tư là dễ hiểu. Càng dễ hiểu hơn khi Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ tại Đông Nam Á. Cách chống dịch và quyết tâm của Việt Nam, trước hết để bảo vệ sức khỏe người dân, duy trì tăng trưởng được các nhà đầu tư hưởng ứng.

“Làn sóng dịch hiện tại không thể làm trật đường ray kinh tế Việt Nam” - Ảnh 2.

Các nhà đầu tư cho rằng, Việt Nam đang kiểm soát dịch tốt hơn rất nhiều nước khác, cả về mặt y tế và kinh tế. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Tờ Bưu điện Washington bình: "Chuyến thăm của bà Harris cũng sẽ tăng cường cam kết hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam trong xử lý dịch bệnh". Mỹ đang hỗ trợ số liều vaccine lớn nhất với 5 triệu liều Moderna, nhưng Việt Nam cũng chủ động ký thỏa thuận thương mại độc lập với Moderna và Pfizer để có được 80 triệu liều khác. Đây là nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để 70% dân số có ít nhất 1 liều vaccine tới đầu quý 1/2022.

Một bài báo khác trên Bloomberg viết: "Các nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam vẫn kỳ vọng vào lợi nhuận thời gian tới bất chấp dịch bệnh". Bài báo nhận định, bất chấp đợt lao đốc gần đây, chỉ số VN-Index vẫn tăng 23% trong năm, mức tăng trưởng tốt nhất ở châu Á.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cho rằng: "Việt Nam tiếp tục cho thấy đang kiểm soát dịch tốt hơn rất nhiều nước khác, cả về mặt y tế và kinh tế. Làn sóng dịch hiện tại chỉ đang tạm làm chậm lại tốc độ tăng trưởng, chứ không thể làm trật đường ray kinh tế Việt Nam".

World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,8% năm 2021 World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,8% năm 2021

VTV.vn - Dự báo này thấp hơn 2 điểm phần trăm được chính Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra hồi tháng 12/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước