Làn sóng vỡ nợ của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/12/2019 06:17 GMT+7

VTV.vn - Kể từ đầu năm tới nay, quy mô vỡ nợ trái phiếu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã lên đến 120 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 17 tỷ USD.

Theo nhận định mới nhất của Bloomberg, Trung Quốc đang tiến tới một năm vỡ nợ trái phiếu kỷ lục. Điều này được cho sẽ tạo ra thêm rất nhiều áp lực cho Chính phủ Trung Quốc nhằm giữ cho thị trường tài chính ổn định trong bối cảnh nền kinh tế giảm tốc và các công ty ngập trong nợ.

Chỉ riêng trong tháng 11, tại Trung Quốc đã xảy ra ít nhất 11 vụ vỡ nợ doanh nghiệp liên quan đến phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ. Kể từ đầu năm tới nay, quy mô vỡ nợ trái phiếu tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã lên đến 120 tỷ Nhân dân tệ. Rắc rối còn lan sang cả trái phiếu niêm yết bằng đồng USD - thị trường từ trước đến nay vẫn tỏ ra vững vàng. Công ty thương mại Tewoo Group nhiều khả năng sẽ trở thành doanh nghiệp Nhà nước cấp cao đầu tiên vỡ nợ trái phiếu USD trong hơn 20 năm qua.

Trung Quốc có thể cho phép doanh nghiệp nhà nước vỡ nợ Trung Quốc có thể cho phép doanh nghiệp nhà nước vỡ nợ

VTV.vn - Theo Bloomberg, Trung Quốc có thể sẽ cho phép một doanh nghiệp nhà nước lớn hàng đầu được vỡ nợ trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước