Làng nghề lao đao vì dịch bệnh COVID-19

Quý Thông (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 20:41 GMT+7

VTV.vn - Chưa tính đến việc thất thu hàng trăm tỷ đồng nhưng vấn đề hàng ngàn lao động mất công ăn việc làm cũng đang là mối lo ở nhiều địa phương.

Trong những ngày qua, ngoài các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 thì tại khu vực nông thôn, các làng nghề sản xuất cũng phải dừng hoạt động trong suốt thời gian qua.

Các trường cho học sinh nghỉ học từ lúc ra Tết, đó cũng là từng ý thời gian đống máy sản xuất đậu phụ để không. Lúc bình thường, một ngày xưởng của anh Tuấn ở Xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội sản xuất 60kg đậu gửi đi 10 điểm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trừ chi phí, mỗi tháng lãi được hơn 20 triệu.

Xưởng làm đậu phụ này là cơ sở hiếm hoi tại làng nghề Trúng Đích, xã Hạ Mỗ còn hoạt động đến thời điểm này. Tuy nhiên, cơ sở cũng chỉ sản xuất cầm chừng, năng suất giảm tới 80% so với lúc bình thường.

Cơ sở của ông Tỉnh may mắn vẫn còn các mối hàng cung cấp cho các chợ dân sinh trên địa bàn huyện. Mỗi ngày, nhà ông vẫn sản xuất 10kg mỗi ngày.

Còn ở làng mộc Liên Hà, huyện Đan Phượng, hiếm có khi nào yên tĩnh đến vậy. Hơn 226 cơ sở sản xuất dừng hoạt động trong gần tháng qua. 

Hơn 2.000 lao động ở làng nghề mất việc làm. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ điều kiện để về quê chống dịch. Người ở lại vẫn tranh thủ làm thêm được ngày công nào hay ngày đó, tiếp tục duy trì cuộc sống.

Các gói hỗ trợ kinh tế ứng phó dịch COVID-19 đã đạt 330.000 tỷ đồng Các gói hỗ trợ kinh tế ứng phó dịch COVID-19 đã đạt 330.000 tỷ đồng Tăng trưởng kinh tế thế giới có thể mất 5.000 tỷ USD vì COVID-19 Tăng trưởng kinh tế thế giới có thể mất 5.000 tỷ USD vì COVID-19 Dịch COVID-19 gây tổn thất gần 200 triệu việc làm Dịch COVID-19 gây tổn thất gần 200 triệu việc làm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước