Lập vùng xanh - “Chìa khóa” khơi thông xuất khẩu nông sản

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/01/2022 21:16 GMT+7

VTV.vn - Việc lập và giữ vững vùng xanh ở khu vực cửa khẩu được các tỉnh biên giới coi là chìa khóa để khơi thông xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.

Hai tuần trở lại đây việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu đã có tín hiệu tích cực hơn. Tại cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai), quả thanh long và một số loại trái cây của Việt Nam đã được thông quan trở lại.

Các xe hàng phải qua 3 vòng kiểm soát mới vào được của khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Việc kiểm soát gắt gao như vậy đã giúp phát hiện kịp thời nhiều lái xe đường dài dương tính với SARS-CoV-2, giúp giữ vững vùng xanh khu vực cửa khẩu.

Lượng xe tồn ở Lạng Sơn vẫn còn gần 1.800 xe. Chưa kể, số xe đưa lên vẫn ở mức 120 xe mỗi ngày. Vì vậy, tỉnh vừa gửi thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi lên các cửa khẩu kể từ 17/1 đến Tết Nguyên đán.

Lập vùng xanh - “Chìa khóa” khơi thông xuất khẩu nông sản - Ảnh 1.

Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị. (Ảnh: NLĐ)

Còn tại cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai, 2 ngày nay, lưu lượng xe đổ dồn về đây tăng cao. Để đảm bảo không xảy ra ùn ứ, tỉnh Lào Cai đã chủ động phương án điều tiết, phân luồng từ xa. Lái xe bắt buộc phải xét nghiệm PCR, phương tiện được khử khuẩn tại buồng lái và toàn bộ xe.

Hiện nay hơn 200 xe trái cây đang chờ tại Lào Cai để làm thủ tục thông quan. Để tập trung giải phóng lượng lớn hàng hóa đang ùn ứ, tỉnh đã khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế vận chuyển nông sản lên cửa khẩu.

Sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương lập nhóm công tác giải quyết ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản nội địa để giảm áp lực cho xuất khẩu Hỗ trợ tiêu thụ nông sản nội địa để giảm áp lực cho xuất khẩu

VTV.vn - Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị, Sở Công Thương các tỉnh, thành, các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khẩn trương thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại thị trường nội địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước