Lấy lại đà tăng trưởng cho cá tra

Lan Hương-Thứ sáu, ngày 21/07/2023 13:57 GMT+7

VTV.vn - Để sớm lấy lại đà tăng trưởng cho cá tra, nhiều giải pháp đã được các nhà máy đưa ra. Trong đó, khai thác các thị trường tiềm năng đang là ưu tiên của ngành hàng này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2 quý đầu năm, xuất khẩu cá tra ước đạt trên 885 triệu USD, thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mặt hàng có giá trị xuất khẩu thấp nhất/ trong các nhóm hàng thủy sản chủ lực.

Tại buổi ký kết đưa sản phẩm cá tra vào hệ thống bán lẻ lớn nhất, nhì Việt Nam, đại diện doanh nghiệp cho biết, thị trường nội địa với 100 triệu dân là kênh tiêu thụ rất tốt.

Còn về xuất khẩu, thay vì tập trung vào Mỹ, châu Âu…, các nhà máy thủy sản đã và đang khai thác mạnh các thị trường mới với chi phí vận chuyển thấp, nhu cầu tiêu thụ cũng đang tăng dần.

"Ở châu Á, thị trường Nhật Bản - thị trường có nhiều uy tín về chất lượng sản phẩm, khối thị trường Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil cũng phát triển tốt", bà Ngô Nguyễn Vi Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cho biết.

Lấy lại đà tăng trưởng cho cá tra - Ảnh 1.

Hai quý đầu năm, xuất khẩu cá tra ước đạt trên 885 triệu USD, thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2022. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

"Ở trong khối, vấn đề vận chuyển, thanh toán và việc mua bán thuận lợi hơn các thị trường xa xôi, đồng thời tập quán sử dụng con cá tra của khu vực sẽ phù hợp với tập quán của người dân ở ASEAN", ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, đánh giá.

Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu cá tra mang về hơn 885 triệu USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Việc tìm được các giải pháp thích ứng hiệu quả, duy trì ổn định khâu nuôi, chế biến cho tới xuất khẩu sẽ giúp ngành hàng tỷ đô này sớm lấy lại đà tăng trưởng.

Giá thức ăn cá tra giảm

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, hiện nay, số lượng cá tra tồn kho ở nhiều nước đang giảm dần. Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa phục vụ các mùa lễ hội sắp tới dự báo tăng mạnh. Khi đó thị trường xuất khẩu sẽ khởi sắc hơn.

Ở khía cạnh khác, sau một thời gian giữ mức cao, hiện tại, giá thức ăn cá tra đang giảm. Điều này sẽ tạo điều kiện, giúp bà con nông dân đẩy mạnh thả nuôi vào các tháng cuối năm.

Cụ thể, so với đầu năm nay, giá thức ăn dao động ở mức 12.800 - 13.000 đồng/kg, giảm 600 - 1.000 đồng. Giá giảm chủ yếu do bà con giảm diện tích nuôi thủy sản.

Hiện thức ăn chiếm từ 50 - 70% chi phí giá thành sản xuất thủy sản. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con cần liên kết với nhà máy thức ăn, doanh nghiệp chế biến, hệ thống ngân hàng… để tiếp cận nguồn vốn lãi suất tốt, nguồn thức ăn giá thấp và được bao tiêu sản phẩm.

Trong 2 quý đầu năm, tổng diện tích cá tra thả nuôi khoảng 3.220 ha, cho sản lượng 859.000 tấn, tăng gần 12% so với cùng kỳ.

Đa dạng sản phẩm và thị trường cá tra

Để ngành cá tra phát triển hiệu quả và bền vững, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có nhiều cơ chế, chính sách và thay đổi mang tính đột phá từ khâu nuôi, chế biến, tới xuất khẩu.

"Tỉnh sẽ tập trung mời gọi các doanh nghiệp lớn đến đầu tư công nghiệp chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng cho các mặt hàng nông, thủy sản; thứ hai là có một thị trường đảm bảo ổn định cho người nông dân có thể an tâm sản xuất sản phẩm này để có nơi cung ứng", ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho hay.

"Liên kết các cơ sở nhỏ thành những vùng sản xuất có sản lượng đủ lớn để làm cơ sở, đầu mối liên kết với các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra, thành chuỗi hoàn chỉnh. Trên cơ sở đó, có thể giảm bớt được khâu trung gian giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh", ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nêu quan điểm.

"Tạo điều kiện thuận lợi nhất để ổn định, bình ổn giá thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản hay các đầu vào phục vụ cho chăn nuôi thủy sản. Như vậy chúng ta mới có thể ổn định được sản xuất", ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, nhận định.

"Chính phủ phải tích cực hỗ trợ cho ngành thủy sản, bởi ngành thủy sản đem lại thu nhập về ngoại tệ, giải quyết công ăn việc làm rất là lớn. Vừa qua, VASEP đã đề xuất và Chính phủ đã chấp nhận, giao cho các bộ, ngành bám sát, hỗ trợ, giúp đỡ cho các doanh nghiệp. Tôi thấy Chính phủ chỉ đạo rất sát sao, tích cực", ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nam Việt, cho biết.

Đa dạng hóa sản phẩm cá tra để xuất khẩu Đa dạng hóa sản phẩm cá tra để xuất khẩu

VTV.vn - Để vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay, từng mắt xích trong chuỗi ngành hàng cá tra đang chủ động thích ứng, thay vì đợi chờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước