Lệnh cấm vận nhìn từ Iran

Anh Phương (PV thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ năm, ngày 02/05/2019 16:12 GMT+7

VTV.vn - Các phóng viên thường trú Đài THVN đã có dịp tới Iran và mang tới góc nhìn về lệnh cấm vận từ "tâm bão" của những biến động hiện nay.

PetroPaak - tập đoàn sản xuất các sản phẩm hóa dầu của Iran - vừa khánh thành một dây chuyển sản xuất mới. Dây chuyền sản xuất có công suất lên tới 100.000 tấn/năm, được hoàn tất chỉ trong vòng 40 tháng - một kỷ lục tại Iran và cả Trung Đông. Song PetroPaak dự kiến sẽ còn tiếp tục nâng cấp các dây chuyền sản xuất thêm 4 giai đoạn trong bối cảnh các đơn hàng đang tăng trường đều đặn từ hơn 50 quốc gia.

Ông Peiman Tarabkhah, Tập đoàn PetroPaak, cho hay: "Hơn 90% sản phẩm của chúng tôi hiện nay là để xuất khẩu cho các đối tác đến từ châu Á, châu Phi và cả châu Âu. Đáng chú ý, chúng tôi chưa hề tham dự bất cứ một hội chợ quốc tế nào nhưng nhiều đối tác vẫn biết và tìm đến làm ăn với chúng tôi".

Người Iran có câu: "Đừng vì sợ hãi mà tự kết liễu đời mình". 4 thập kỷ cấm vận đã dạy người Iran cách để linh hoạt, vượt qua thách thức. Không chỉ xuất ra thế giới, các doanh nghiệp Iran cũng nhập về các công nghệ sản xuất tiên tiến nhất. Nó được thực hiện thông qua một đội ngũ dày đặc các công ty trung gian. Những công ty của người Iran nhưng mang hộ chiếu nước ngoài, hoạt động với tư cách pháp nhân không liên quan gì đến Iran.

Ông Hossein Rahmati, Công ty Persian Gulf Polymer, cho biết: "Iran có một trữ lượng khí đốt hàng đầu thế giới, là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 5 trong OPEC lại nổi tiếng có một đội ngũ nhân lực trẻ, kỹ thuật cao. Nếu gộp những yếu tố đó lại thì bạn sẽ không ngạc nhiên vì sao các mặt hàng của Iran lại có giá thành cạnh tranh và yếu tố chất lượng thì cũng đảm bảo. Đó là lý do nhiều đối tác bất chấp cấm vận để làm ăn với chúng tôi".

Iran đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu của ngành hóa dầu năm nay phải đạt 20 tỷ USD. Với xuất khẩu dầu thô, lường trước sẽ gặp nhiều khó khăn với các bước đi cứng rắn từ Washington, nhưng Tehran vẫn đặt chỉ tiêu 21 tỷ USD, giảm 6 tỷ USD so với năm 2018.

"Chúng ta sẽ xuất khẩu dầu đúng như những gì chúng ta cần và chúng ta lên kế hoạch. Iran sẽ không chịu ngồi yên khi đối mặt với những thù địch như vậy" - Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei cho hay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước