Iran lại đe dọa rút khỏi Hiệp ước NPT

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 30/04/2019 09:08 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: Israel National News)

VTV.vn - Iran đã để ngỏ khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT).

Đồng thời, Iran coi đây là một trong nhiều lựa chọn của nước này sau khi Mỹ siết chặt trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Truyền thông Nhà nước Iran dẫn lời Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh, nước này đang cân nhắc nhiều lựa chọn nhằm đáp trả các bước đi của Mỹ trong thời gian qua, trong đó có việc rút khỏi Hiệp ước NPT. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tuần này, Mỹ đã quyết định chấm dứt quy chế miễn trừ trừng phạt đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ mua dầu của Iran. Đây được đánh giá là động thái nhằm cắt giảm hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và làm dấy lên quan ngại về việc quan hệ giữa Washington và Tehran có thể bước lên nấc thang căng thẳng mới.


Bóp nghẹt 'yết hầu' Iran, Mỹ châm ngòi cho cuộc chiến dầu mỏ? Bóp nghẹt "yết hầu" Iran, Mỹ châm ngòi cho cuộc chiến dầu mỏ?

VTV.vn - Thị trường dầu mỏ đã chịu một cú sốc lớn sau khi Mỹ tuyên bố ngưng miễn trừ cho các đối tác nhập khẩu dầu của Iran từ ngày 1/5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước