LHQ: Cần 22,5 tỷ USD cứu trợ nhân đạo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 07:36 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - LHQ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 22,5 tỷ USD để cứu trợ nhân đạo trong năm 2018 cho những người bị tác động của các cuộc xung đột và thiên tai trên toàn thế giới.

Số tiền cao kỷ lục này để cứu trợ cho khoảng 91 triệu người dễ bị tổn thương nhất trong số gần 136 triệu người cần được cứu trợ tại 26 quốc gia trên thế giới trong năm 2018. Như vậy, số người cần cứu trợ trên toàn thế giới trong năm 2018 sẽ tăng hơn 5% so với con số ước tính của năm 2017.

Hạn hán, lũ lụt và các thiên tai khác dự kiến sẽ khiến các nhu cầu viện trợ nhân đạo gia tăng. Tuy nhiên, xung đột, đặc biệt là các cuộc xung đột kéo dài, tiếp tục là nguyên nhân chính khiến cho nhu cầu viện trợ nhân đạo tăng mạnh trong năm 2018.

Trong năm 2017, các nhà tài trợ chỉ đáp ứng được hơn một nửa nhu cầu với 13 tỷ USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới.

LHQ nối lại hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria LHQ nối lại hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria Cần 1,8 tỷ USD cứu trợ nhân đạo cho Yemen Cần 1,8 tỷ USD cứu trợ nhân đạo cho Yemen Quỹ cứu trợ nhân đạo của LHQ đã... cạn kiệt Quỹ cứu trợ nhân đạo của LHQ đã... cạn kiệt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước