Liên Hợp Quốc: Tăng trưởng của Ấn Độ có thể giảm nhẹ trong năm 2023

PV-Thứ ba, ngày 07/02/2023 17:24 GMT+7

Biểu tượng của Liên Hợp Quốc

VTV.vn - 5,8% là dự báo của Liên Hợp Quốc về tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. Đây là mức thấp hơn so với mức 6.4% của năm 2022.

Liên Hiệp Quốc dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ năm 2023 giảm do chịu ảnh hưởng của lãi suất tăng cao và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong báo cáo về Tình hình và Triển Vọng Kinh tế Thế giới năm 2023, Liên Hợp Quốc cho biết triển vọng kinh tế tại khu vực Nam Á đã "sụt giảm đáng kể do giá lương thực và năng lượng cao, chính sách tiền tệ bị thắt chặt cùng các lỗ hổng tài chính". Tăng trưởng GDP trung bình của cả khu vực này dự kiến giảm từ 5,6% trong năm 2022 xuống còn 4,8% trong năm 2023.

Ấn Độ là một nền kinh tế lớn ở Nam Á. Theo cách tính của chính phủ nước này, mức tăng trưởng GDP của họ trong năm tài chính 2021-2022 vẫn rất cao, đạt mức 8,7%. Năm tài chính 2022-2023, chính phủ Ấn Độ cũng dự tính là tăng trưởng GDP sẽ giảm xuống, nhưng vẫn đạt tới mức 7%.

Sở dĩ Liên Hợp Quốc có nhận định mức tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ thấp hơn là vì ước tính lạm phát của Ấn Độ đang ở mức 7,1% trong 2022, cao hơn nhiều so với mục tiêu Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đặt ra là 2-6%. Liên Hợp Quốc cũng nhận định, lạm phát của Ấn Độ có thể giảm xuống mức 5,5% vào năm 2023 do giá hàng hóa toàn cầu giảm nhẹ và đồng tiền giảm giá chậm hơn.

Cũng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, trong năm 2022, chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực hiệu quả trong việc tạo thêm việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua, đang duy trì ở mức 6,4%.

Nhiều việc làm được tạo ra do xu hướng ngày càng nhiều công ty nước ngoài di chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang một số nước châu Á khác, điển hình như công ty Apple đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất tại Trung Quốc sang Ấn Độ.

Một yếu tố khác khiến Liên Hợp quốc nhận định tăng trưởng GDP của Ấn Độ nói riêng và khu vực Nam Á nói chung sẽ giảm là bởi lãi suất trong năm 2022, 2023 đang duy trì ở mức cao nên Ấn Độ và các nước Nam Á phải dành ra nhiều tiền hơn để trả lãi. Ước tính, tiền để trả lãi trong năm 2022 của các nước này chiếm tới 20% tổng doanh thu. Riêng ở Ấn Độ, mức lãi này cao tới 8,7% tổng chi tiêu của Chính phủ, cao hơn cả chi phí dành cho giáo dục.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước