Lĩnh vực y tế hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 02/04/2019 17:14 GMT+7

VTV.vn - Tiềm năng thị trường được đánh giá là vô cùng lớn, thế nên ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn có được cơ hội rót vốn vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Theo thống kê mới nhất, người Việt Nam đang chi khoảng 2,5 tỷ USD để ra nước ngoài khám chữa bệnh trong năm 2018. Xu hướng này được dự báo ngày càng gia tăng, khi thu nhập bình quân đầu người đang được cải thiện đáng kể, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng cao hơn.

Nhà đầu tư Nhật Bản Taisho muốn bỏ ra hơn 3.400 tỷ đồng mua thêm 21,7% cổ phần Dược Hậu Giang để nâng tỷ lệ sở hữu lên quá bán (56,69%) dù bắt đầu rót vốn vào doanh nghiệp này chưa đầy 1 năm.

VinaCapital sau khi thoái vốn khỏi Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ đã rót tiếp 25 triệu USD vào bệnh viện đa khoa Tâm Trí cùng hàng loạt khoản đầu tư vào các doanh nghiệp dược.

Dược và khám chữa bệnh cũng là 2 lĩnh vực chính đã hút hàng tỷ USD vốn ngoại đầu tư vào ngành y tế thời gian qua.

Chi tiêu trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, theo dự báo của The Economist, có thể lên tới 15 tỷ USD trong năm 2018, mức tăng bình quân trên 10%/năm.

Thị trường rất tiềm năng, tuy nhiên, sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực khám chữa bệnh còn khá khiêm tốn, với số vốn đầu tư mới chỉ dừng ở mức hơn 1 tỷ USD. Theo các chuyên gia, quy trình, thủ tục còn phức tạp là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài thị trường.

Tại hội thảo "Ngành y tế cần làm gì để thu hút đầu tư" do Hội Y học TP.HCM phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức, lãnh đạo ngành y tế TP cho biết, hiện có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề quy trình thủ tục, pháp lý, làm thế nào để hợp tác đầu tư cho hiệu quả, phân bổ rủi ro hợp lý, vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

Trong khi lĩnh vực khám chữa bệnh vẫn sẽ khá kén chọn nhà đầu tư, trước mắt, sẽ có nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn bỏ vốn vào lĩnh vực dược khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đang lên kế hoạch thoái vốn khỏi nhiều doanh nghiệp ngành này từ nay đến 2020, trong đó, có nhiều cái tên vốn hấp dẫn khối ngoại như Traphaco hay Domesco Đồng Tháp.

Ngành dịch vụ y tế Việt Nam sẽ duy trì tăng trưởng trong 20 năm tới Ngành dịch vụ y tế Việt Nam sẽ duy trì tăng trưởng trong 20 năm tới Robot mang lại nhiều tiện lợi cho ngành y tế Robot mang lại nhiều tiện lợi cho ngành y tế Tiềm năng thị trường dược phẩm Việt Nam Tiềm năng thị trường dược phẩm Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước