Lô lợn giống nhập khẩu từ Thái Lan về tới Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/06/2020 11:29 GMT+7

VTV.vn - Đây là số lợn mua từ Thái Lan sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép nhập khẩu lợn giống từ nước ngoài để khắc phục tình trạng thiếu hụt lợn giống.

Tối 12/6, lô lợn giống nhập khẩu đầu tiên và lớn nhất phía Nam về tới Việt Nam. Sau khi thông quan, số heo bố mẹ này đã được cơ quan kiểm dịch thú y kiểm tra hồ sơ khai báo tình trạng sức khỏe.

Bước đầu, không phát hiện triệu chứng lâm sàng các dịch bệnh truyền nhiễm trên lợn. 317 con heo giống này nằm trong số 80.000 con lợn giống được công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Thùy Dương Phát, có trụ sở tại Đồng Nai, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về. Số lợn giống này có trọng lượng từ 80 - 100kg/con. Sau khi về nước, đàn lợn này được phối giống để sản sinh lợn giống thương phẩm.

Dự kiến, đến cuối năm nay, đàn lợn giống bố mẹ nhập khẩu này sẽ cho lợn giống thương phẩm, góp phần cung cấp nguồn lợn đang thiếu hụt trầm trọng cho các tỉnh Đồng Nai, TP. HCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu.

'Cháy' hàng, giá lợn giống đắt kỷ lục "Cháy" hàng, giá lợn giống đắt kỷ lục

VTV.vn - Để mua một con lợn giống tái đàn, người chăn nuôi phải bỏ ra gần 3 triệu đồng, tương đương 300.000 đồng/kg lợn giống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước