Lo ngại chính sách nhà ở xã hội bị trục lợi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/09/2019 10:11 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua đã có hàng loạt chủ nhân nhà ở xã hội liên tục rao bán hoặc cho thuê căn hộ.

Những thông tin về cho thuê căn hộ nhà ở xã hội có thể dễ dàng bắt gặp trên hàng loạt các website địa ốc. Không chỉ cho thuê, rất nhiều căn hộ còn được chủ nhà ngang nhiên rao bán. Chẳng hạn dự án nhà ở xã hội Long Thịnh ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có những căn giá gốc hơn 800 triệu đồng, được rao bán lên thành 1,3 tỷ đồng.

Quy định hiện nay chỉ rõ nhà ở xã hội không được phép cho thuê, chuyển nhượng trong vòng 5 năm đầu. Trước các thông tin bán nhà ở xã hội chưa đúng đối tượng, các chủ đầu tư luôn khẳng định, họ đã làm đúng quy trình.

Một số nhà ở xã hội có vị trí trung tâm, giá lại rẻ hơn các dự án cùng khu vực từ 20-30%, nên các căn hộ ở đây được xem là mặt hàng "béo bở". Các địa phương đã từng kiểm tra các dự án có nghi vấn mua bán, cho thuê nhà ở xã hội trái phép.

Tại dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn Bình Định, chủ đầu tư đã thu hồi 53 căn hộ chuyển nhượng trái phép để xét duyệt bán lại cho người khác. TP.HCM cũng đã đề nghị thu hồi nhà ở xã hội bán sai đối tượng tại chung cư First Home Thạnh Lộc. Theo các chuyên gia, việc kiểm tra các đối tượng mua, hoặc đang sử dụng nhà ở xã hội cần được tiếp tục đẩy mạnh tránh tình trạng "người ăn không hết kẻ lần chẳng ra" khi người không có nhu cầu lại được mua giá rẻ, còn người cần nhà ở thật lại không thể với tới.

Kiểm tra hàng loạt dự án nhà ở xã hội có dấu hiệu chuyển nhượng không đúng đối tượng Kiểm tra hàng loạt dự án nhà ở xã hội có dấu hiệu chuyển nhượng không đúng đối tượng Bế tắc quyền lợi của người mua nhà ở xã hội Bế tắc quyền lợi của người mua nhà ở xã hội Bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng Bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước