Lo ngại dịch COVID-19, các công ty Mỹ ngừng đầu tư vào Trung Quốc

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/02/2020 17:03 GMT+7

VTV.vn - Theo Nikkei Asian Review, các công ty đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon của Mỹ đang dè dặt và không còn hào hứng đổ tiền vào thị trường Trung Quốc do dịch COVID-19.

Năm 2020 được cho là năm hồi phục của các dòng đầu tư đổ vào Trung Quốc sau giai đoạn thận trọng vì thương chiến Mỹ - Trung. Nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm lớn tại Mỹ đều nhận định trước đó rằng đây là thời điểm tốt để mua cổ phiếu của các công ty khởi nghiệp Trung Quốc với giá thấp nhưng hiện tại, các nhà đầu tư Mỹ buộc phải trì hoãn kế hoạch này do không thể đích thân kiểm tra tình trạng của các startup tại nước này.

Trước đây, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đã sụt giảm nghiêm trọng trong những tháng đầu năm khi dịch SARS bùng phát hồi đầu năm 2003.

Singapore công bố khoản ngân sách 4 tỷ SGD đối phó với dịch COVID-19 Singapore công bố khoản ngân sách 4 tỷ SGD đối phó với dịch COVID-19 Dịch COVID-19 đe dọa thị trường lao động Trung Quốc Dịch COVID-19 đe dọa thị trường lao động Trung Quốc Hàng triệu doanh nghiệp toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Hàng triệu doanh nghiệp toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước