Lo ngại khủng bố đe dọa ngành du lịch Italy

Quang Duy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 07/12/2015 17:01 GMT+7

Binh sỹ Italy tuần tra trước Đấu trường La Mã cổ ở Rome ngày 16/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngành du lịch Italy đang đứng trước nguy cơ thất thu nghiêm trọng do tâm lý lo ngại nguy cơ bị tấn công khủng bố của du khách.

8/12 là ngày bắt đầu Năm Thánh đặc biệt tại Italy kéo dài đến hết năm 2016. Dự kiến nước này sẽ thu hút đến 30 triệu du khách. Tuy nhiên, từ sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, các nhà chức trách đã giảm ước con số này xuống còn một nửa.

Báo chí Italy cho biết, lượng đặt phòng ở các nhà nghỉ và khách sạn tại Rome đã giảm từ 20 - 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một hiện tượng hiếm gặp bởi dịp lễ sắp tới là một sự kiện quan trọng đối với hơn 1 tỷ tín đồ Công giáo thế giới.

Các nhà cung cấp tour du lịch cho biết, việc Năm Thánh ở Rome khiến nhiều du khách lo ngại nơi này đang có nguy cơ bị tấn công khủng bố rất cao. Nhiều du khách ​đã hủy tour hoặc đổi sang các điểm du lịch khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước