Lo ngại về gói áp thuế mới của Mỹ nhằm vào Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/09/2018 19:20 GMT+7

VTV.vn - Nếu Mỹ áp gói thuế mới vào Trung Quốc đây sẽ là “gáo nước lạnh” vào các hy vọng về triển vọng đàm phán giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Sắc đỏ đã tràn ngập trên thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay (17/9) sau khi xuất hiện các báo cáo cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch triển khai một đợt thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra đây sẽ là "gáo nước lạnh" vào các hy vọng về triển vọng đàm phán giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Ngày 16/9, các hãng tin lớn của Mỹ đồng loạt đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến hôm nay công bố khoản thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị khoảng 200 tỷ USD. Hiện Nhà Trắng chưa phản hồi về thông tin trên.

Trước đó, giới chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump và chính quyền Washington đã thể hiện quan điểm sẽ tiếp tục hành động để giải quyết tình trạng bất bình đẳng thương mại với Trung Quốc.

Dự kiến, danh sách hàng hóa trị giá 200 tỷ USD chịu mức thuế mới sẽ bao gồm nhiều sản phẩm công nghệ Internet, điện tử, bảng mạch in và hàng tiêu dùng khác nhau từ hải sản, hóa chất, túi xách đến xe đạp, đồ trang sức và đồ nội thất. Các mặt hàng này sẽ bị áp thuế khoảng 10% thay vì 25% theo như đề xuất trước đó.

Thông tin trên được tiết lộ chỉ 3 ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đề xuất vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc vào ngày 20/9 tới.

2/3 doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc thiệt hại vì căng thẳng thương mại 2/3 doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc thiệt hại vì căng thẳng thương mại

VTV.vn - Theo khảo sát của phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc, 2/3 số các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước