Mỹ đề xuất vòng đàm phán mới với Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/09/2018 18:39 GMT+7

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 15/4. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tiến hành một vòng đàm phán mới với Trung Quốc.

Thông tin này đã được giới chức Mỹ xác nhận ngày 12/9. Mục đích của vòng đàm phán mới vẫn là giải quyết các tranh chấp thương mại đang ngày một leo thang giữa 2 nước.

Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và các quan chức cấp cao khác đã mời các đối tác đồng cấp Trung Quốc, trong đó có Phó Thủ tướng Lưu Hạc, tham gia vòng đàm phán thương mại mới nhằm giải quyết các quan ngại. Cuộc đàm phán diễn ra trước khi Mỹ xem xét áp đặt thêm các mức thuế quan với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Cuộc gặp lần này có thể diễn ra tại thủ đô Washington hoặc Bắc Kinh trong những tuần tới.

Thông tin này đã khiến các chỉ số chính như Dow Jones và S&P tăng nhẹ, phản ánh tâm lý kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc tranh chấp thương mại sẽ được giải quyết.

IMF: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể 'gây sốc' cho thị trường mới nổi IMF: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể "gây sốc" cho thị trường mới nổi

VTV.vn - Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể sẽ "gây sốc" cho các thị trường mới nổi vốn đang gặp nhiều khó khăn hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước