Lợi nhuận ròng của ngành ngân hàng Nga tăng gần 60%

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 18/07/2019 17:45 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 17/7, Ngân hàng trung ương Nga cho biết, từ tháng 1 - 6/2019 lợi nhuận ròng của ngành ngân hàng nước này đã tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, lợi nhuận ròng của ngành ngân hàng Nga trong nửa đầu năm 2019 đã lên tới 1.005 tỷ Ruble tương đương 15,96 tỷ USD so với mức 634 tỷ Ruble (10,07 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1-6/2018.

Trong 6 tháng đầu năm nay tỷ lệ sinh lời của tài sản trong ngành ngân hàng Nga đã tăng từ 1,5% lên 1,9%.

Tính đến ngày 1/7/2019, tài sản của ngành ngân hàng nước này đã lên tới 92.500 tỷ Ruble (1.470 tỷ USD), vẫn giữ xu hướng tăng trong tháng 6/2019 với mức tăng 0,2%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này trong tháng 6/2019 thấp hơn so với tháng 5/2019 do tài sản ngoại tệ sụt giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước