Lợn Thái Lan về đến lò mổ khoảng 90.000 đồng/kg: “Nguồn cung 500 con chỉ như muối bỏ biển”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/06/2020 14:59 GMT+7

VTV.vn - Lợn thịt nhập từ Thái Lan do công ty kinh doanh bán ra thị trường vẫn ở mức 90.000 đồng/kg nên khi về đến các lò mổ, giá không thấp hơn so với thịt lợn trong nước.

Sau 5 ngày cách ly, sáng nay (23/6), lứa lợn thịt nhập khẩu từ Thái Lan đầu tiên đã được phân phối ra thị trường tại chợ đầu mối gia súc Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Giá lợn bán ra trong sáng nay được ban quản lý chợ gia súc Bình Lục đưa ra ở mức 90.000 đồng/kg. Mức giá này đã bao gồm cả công vận chuyển và chăm sóc trong những ngày qua. Theo các tiểu thương, mức giá này thấp hơn so với lợn trong nước đang phân phối tại chợ từ 5 - 7 giá. 

Lợn Thái Lan về đến lò mổ khoảng 90.000 đồng/kg: “Nguồn cung 500 con chỉ như muối bỏ biển” - Ảnh 1.

Lứa lợn thịt nhập khẩu từ Thái Lan đầu tiên đã được phân phối ra thị trường. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, hơn 500 con lợn đã được bán hết. Để tránh trường hợp tư thương đẩy giá, ban quản lý chợ quy định mỗi người chỉ được mua nhiều nhất 10 con và khi phân phối về các lò mổ phải cam kết không được đẩy lên quá 5 giá. Tuy nhiên theo tính toán, với mức giá 90.000 khi về đến lò mổ, giá lợn bán ra vẫn sẽ ở mức 95.000, có những nơi nếu vận chuyển xa hơn sẽ lên đến gần 100.000 đồng/kg. 

Có thể thấy, giá nhập của doanh nghiệp đầu tiên - Công ty Thành Đô - từ Thái Lan về đến trại cách ly chỉ ở mức 74.000 đồng/kg, nhưng qua nhiều khâu vận chuyển và phân phối, giá lợn hơi tại lò mổ vẫn không thể hạ nhiệt. 

Lợn Thái Lan về đến lò mổ khoảng 90.000 đồng/kg: “Nguồn cung 500 con chỉ như muối bỏ biển” - Ảnh 2.

Qua mỗi khâu, giá lợn sẽ tăng từ 3 - 5 giá. (Ảnh minh họa)

Sau cùng qua mỗi khâu, giá lợn sẽ tăng từ 3 - 5 giá, dù giá gốc ban đầu rẻ nhưng về đến tay người tiêu dùng vẫn không thấm vào đâu. Nhiều tiểu thương cho biết, nguyên nhân chính là do sự bổ sung nguồn cung 500 con chỉ như muối bỏ biển. 

Với nhu cầu hiện nay, mỗi ngày phải có ít nhất 2.000 - 3.000 lợn thịt nhập khẩu từ Thái Lan về chợ đầu mố mới đáp ứng đủ nhu cầu. Chừng nào nguồn cung còn thiếu thì giá đến tay người tiêu dùng sẽ phải qua 3 - 5 khâu và chưa thể hạ nhiệt.

Giá lợn hơi xuống thấp nhất 2 tháng Giá lợn hơi xuống thấp nhất 2 tháng

VTV.vn - Việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan đã phần nào làm giá lợn hơi trong nước hạ nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước